Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
  • Đức Ngô Minh Chiêu là vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Thượng Đế; đứng đầu một nhánh ...


  • . . .Trở lại với chúng ta, những con người sẽ bước đi trên con đường chí hướng của cô ...


  • Đức Chí Tôn và các hàng Phật Tiên Thánh Thần đồng giáng thế bằng linh điển, diễn giải những bí ...


  • Mộc bản về Thăng Long Hà Nội / Lâm Viên - Phan Thị Huệ

    Thanh Niên Online Thăng Long - Hà Nội qua mộc bản triều Nguyễn: Cải cách văn hóa và tuyển dụng nhân ...


  • Sống tự nhiên / Đức Vô Cực Từ Tôn

    Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh ...


  • Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam Tuất thời, 30 tháng Chạp Giáp Dần (10-02-1975) THI ĐÔ  thành nhộn ...


  • Tư tưởng Đạo gia 道家思想 ● "Tư tưởng đạo gia" là những bài dịch Hán Văn từ những kinh sách ...


  • Tình Vô Cực / Hồng Phúc

    Một mùa Trung Thu nữa lại về trên quê hương Việt Nam. Kể từ khi Đức Thượng Đế giáng trần ...


  • Tỳ Thổ / Thiện Chí

    Dưỡng sinh và Đạo pháp là những hành trang rất quan trọng cho người cầu tu giải thoát. Các môn ...


  • Tâm sự của mùa Xuân Thời gian là dòng sông vĩnh cửu, nhưng nếu không có bốn mùa thì lấy ...


  • Mới đây, một chiếc trống đồng khá đặc biệt đã được người dân phát hiện, trục vớt từ lòng sông ...


  • Lịch sử của tư tưởng nhân loại là một hành trình tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi ...


06/12/2009
Ban Quản Lý Tổ Đình Chiếu Minh TTVV

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 27/12/2009

Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi

Thế là đức Tôn sư Ngô Minh Chiêu liễu đạo nhằm lối 3 giờ chiều ngày 18/4/1932 nhằm ngày 13 tháng 3 năm Nhâm thân.

- Kim thân của Đức Thầy quàng tại Thảo Lư 3 ngày mới nhập tháp, bổn đạo gần xa để tang tề tựu về đây đến nỗi vãi trắng để tang mua ở chợ Cần Thơ đến hết. Ngoài bổn đạo và đạo tâm kính cẩn nghiêng mình, dự đám chưa từng thấy lúc bấy giờ. Nhiều tờ báo đăng tin về người sáng lập Đạo Cao Đài đã qui tiên.

- Chính nơi mảnh đất thiêng liêng này của ngôi Thảo Lư là dấu tích, hình ảnh, di chúc để lại, cũng là nơi Đức Tôn Sư tọa thiền chỉ dạy các vị tiền bối của Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi được nhận lãnh ân lành, thọ đạo tu hành thành công đắc quả.

- Lúc Đức Thầy qui vị chứng quả, đắc đạo biểu tượng ở mắt bên trái mở sáng to ra, đầy đủ tinh thần như khi còn sống, mắt bên mặt khép lại bình thường, trước sự chứng kiến của quí tiền bối và đạo đời dự đám tang. Đồng thời Đức Thầy để lại một phong thư 100 đồng để lo làm đám tang đơn giản, không trống kèn mà rất tôn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi 77 năm hình thành và phát triển nghiêm, có đôi lời di chức bất hủ, lưu lại chân lý vàng son muôn đời chúc chúng ta không quên được là:

- Thôi các em nhứt tâm.

- Thầy chẳng quên ta.

- Ta hằng tại chẳng đặng nhiều lời.

- Bần đạo kính tạ ngày 22/8/1931

- Có phải chăng! Từ cái nôi "thanh bần lạc đạo, đã tỏa ra muôn nơi nhiều người, thọ pháp tu theo chơn truyền đã thành công đắc đạo, vì thế làm cho người đạo càng vững đức tin hơn và vì sứ mạng của Đức Tôn Sư Ngô Minh Chiêu.

"Thọ sắc chỉ Thiên Đình, phổ khai Cao Đài Đại Đạo,

- Chính nơi Thảo Lư là nơi tiếp lệnh thiêng liêng cho lập hội Thanh Chiêu. Tức 2 năm sau là 13/3 Giáp Tuất 1934, nơi Đức Tôn sư đắc lệnh, du địa phủ 100 ngày và mảng 100 ngày. Chứng vị ngôi Hai Giáo Chủ, tức ngày 23/6 năm Giáp Tuất lập vị Ngôi Hai, có thi bài như sau:

* "Hội Thanh Chiêu, Chiếu Minh tỏ rỏ,

Lễ thứ ba Thầy có tiên tri;

Ngôi Hai chứng vị đến kỳ,

Trăm ngày vừa mãn bước đi âm đài,

Mười cửa điện Ngôi Hai đã trải,

Xét thưởng răn công quả dày công,

Tha cho khỏi chốn giam cầm,

Linh hồn thong thả lo chăm trở về.

Thầy chứng vị cựu ngôi giá bệ,

Độ hồn oan trở lại cựu quê,

Các hồn than khóc ủ ê,

Thấy ngôi cứu thế sắc phê tha hồn.

Đã trải qua 77 năm, nay được Ơn trên ban cho Ban Quản lý cùng bổn đạo Cao Đài gần xa, nhiệt tình hỗ trợ, để trùng tu nơi Thảo Lư cơ bản và đúc pho tượng bằng đồng, chân dung tôn kính cũng là dấu tích khởi nguyên bắt nguồn từ quần đảo Phú Quốc và Thảo Lư Đàn Cần Thơ, đã đi vào lịch sử Đạo Cao Đài, và trái tim bất tử nầy mãi là nguồn cội lưu truyền. Vì đạo pháp chân truyền của Đức Thầy luôn sống mãi. Nên Ban quản lý xin Ơn trên đúc tượng bằng đồng lưu niệm. Tại nơi Thảo Lư, mà Đức Tôn Sư Ngô Minh Chiêu đã ngự lúc sanh tiền.

- Năm nay 2009 lễ Thánh đán lần thứ 77 tại Tổ Đình được tiếp đón quí quan khách đạo tâm và các Hội Thánh trong gia đình Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ về dự lễ, được một lần thấp nén hương thành tâm, dâng lên với bao đài hoa tươi thắm quanh tượng Đức Tôn Sư. Trong không khí trang nghiêm, với khung cảnh thiêng liêng.

- Các Chức Sắc của các Hội Thánh tề tựu về đây cùng Ban Quản Lý để dâng hương. Buổi sáng nay sẽ in đậm nét mãi mãi trong lòng của mỗi chúng ta. Trong dịp này Ban quản lý xin ghi nhận tấm lòng tôn kính của tất cả quí vị chức sắc các Hội Thánh đã không ngại đường xá xa xôi về đây cùng góp phần chung sức để hoàn thành tập chí Cao Đài, lần đầu tiên được phát hành trong tình đoàn kết thân thương, góp sức nhỏ bé vào tiếng nói của đạo trời phổ truyền chân lý. Để nghiên cứu, trao đổi giáo lý, tin tức hành đạo của các Hội Thánh. Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh vô vi, không quên năm 2009 tại Thánh Đức Tổ Đình được Ban tôn giáo chính phủ vụ Cao đài có ông Nguyễn Đắc Tuấn là vụ trường vụ Cao Đài đến cùng chuyên viên của vụ Cao Đài và Ban Tôn giáo Sở Nội Vụ thành phố Cần Thơ có ông Trần Hữu Hợp trưởng Ban tôn giáo có nhiều ý kiến giúp đỡ cho cơ đạo Cao Đài Chiếu Minh, có cơ hội tu học cùng các Nhà Đàn của phái Cao Đài Chiếu Minh họp mặt giao lưu tìm ra con đường thống nhất Pháp Môn mà Đức Tôn Sư Ngô Minh Chiêu để lại. Các Nhà Đàn đồng thuận cũng là niềm vui cho toàn đạo. Đạo trời khai mở vùng đất thiêng chín rồng của Đồng Bằng Nam Bộ Việt Nam. Một dấu ấn lịch sử của Cao Đài Đại Đạo. Để mỗi dịp lễ hội 13/3 âm lịch hằng năm quí vị về đây chiêm ngưỡng tại Thảo Lư, có pho tượng đồng chân dung là nét đẹp văn hóa, tỏa sáng mãi mãi nguyện cầu cho nước vinh, đạo sáng, đạo pháp trường lưu, tu hành viên mãn.
Ban Quản Lý Tổ Đình Chiếu Minh TTVV
Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi / Ban Quản Lý Tổ Đình Chiếu Minh TTVV

Phổ là rộng khắp cùng thế giới,
Thông là nguồn suối tới muôn phương,
Giáo là dạy nẻo chỉ đường,
Lý là lẽ thật chủ trương thới bình.

Đức Lý Giáo Tông, 20-5 Ất Tỵ, 19-6-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây